Chủ động phương án đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tuyến biên giới

Thứ Sáu, 24/12/2021, 18:18

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã nhấn mạnh điều này khi trao đổi với báo chí, chiều 24/12.

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương thắt chặt công tác quản lý để kiểm soát dịch bệnh nên các loại tội phạm trên địa bàn biên giới, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, ở các cửa khẩu có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, khi giãn cách xã hội được nới lỏng thì các đối tượng tiếp tục buôn bán, vận chuyển ma túy trở lại, đồng thời có những phương thức, thủ đoạn khó lường và táo bạo hơn trước khi đại dịch bùng phát. Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí.

Hơn 25.000 vụ, hơn 37.000 đối tượng phạm tội về ma túy

PV: Đề nghị Trung tướng cho biết, diễn biến tình hình tội phạm ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Lào và công tác đấu tranh của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy?

Trung tướng Tô Ân Xô: Tình hình ma túy tại khu vực biên giới hai nước Việt - Lào thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực tuyến biên giới có hàng trăm đường mòn, lối mở, nhiều tụ điểm phức tạp về ma tuý, là khu vực tập trung nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, không có nghề nghiệp ổn định, dựa vào việc mang vác, vận chuyển thuê ma tuý để mưu sinh. Sau khi lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai truy quét mạnh tại các tỉnh biên giới Tây Bắc, tội phạm ma túy dịch chuyển đến khu vực biên giới Bắc miền Trung. Hiện nay, những đối tượng bị truy nã của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào luôn sẵn sàng móc nối với các đối tượng trong nước vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Chủ động phương án, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tuyến biên giới -0
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường dựa trên cơ sở quan hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình; sử dụng các phương tiện, kỹ thuật hiện đại, mạng internet, các ứng dụng liên lạc như Zalo, Facebook... để thực hiện hành vi phạm tội. Trên tuyến có sự xuất hiện của nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang các nước khác. Trong quá trình vận chuyển, ma túy được cất giấu trong các khoảng trống tự nhiên hoặc gia cố thêm của đồ vật và phương tiện giao thông như: bình xăng, cốp xe, ghế, cánh cửa, gầm xe, lốp xe hoặc mũ bảo hiểm, đồ gỗ mỹ nghệ, hàng hoá, thùng loa, gói trà nhãn hiệu Trung Quốc hoặc cất giấu trong cơ thể... nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác về phòng, chống ma tuý trên tinh thần Hiệp định về hợp tác kiểm soát ma tuý, chất hướng thần và tiền chất mà Chính phủ hai nước đã ký kết... Trong năm 2021, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện hơn 25.000 vụ, bắt giữ hơn 37.000 đối tượng, thu giữ 596kg heroin; 2,6 tấn và 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp; gần 1 tấn cần sa; 67 khẩu súng quân dụng, 7 lựu đạn và nhiều phương tiện, tài sản liên quan.

Căng mình đấu tranh, chặt đứt những "chiếc vòi bạch tuộc"

PV: Trước tình hình đó, Bộ Công an đã có giải pháp gì ngăn chặn, không để thẩm lậu ma túy qua biên giới, thưa Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Thực tế trong thời gian gần đây, nhất là trong khoảng thời gian hai năm vừa qua, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, các đối tượng và đường dây buôn bán ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Công an các tỉnh giáp biên cùng các lực lượng chức năng đã nỗ lực, bất kể ngày đêm căng mình để ngăn chặn, tăng cường đấu tranh, chặt đứt những "chiếc vòi bạch tuộc" từ bên kia biên giới tìm cách đưa ma túy vào Việt Nam. Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ Công an sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là với các nước có chung đường biên giới…; đặc biệt là việc trao đổi thông tin về các đối tượng, đường dây cũng như các băng, ổ nhóm để xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá.

Chủ động phương án, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tuyến biên giới -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an Lào dự Lễ khởi công xây dựng Trụ sở làm việc của Công an bản Na Thon, huyện Khảm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào (ngày 12/11/2021). 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhiều lần nhấn mạnh, tội phạm ma túy là "tội phạm của các loại tội phạm", do đó, việc tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, không để xuất hiện, hình thành các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển đi nước thứ ba, lợi dụng Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Công an. Các cơ quan chức năng, Công an các địa phương có chung đường biên giới cần tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới... Mặt khác, Bộ Công an (đặc biệt là lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy) tiếp tục phối hợp các bộ, ban, ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tố giác, cung cấp thông tin về các loại tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy cho cơ quan chức năng, không để bị lợi dụng, lôi kéo, tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý.

Vừa chống dịch, vừa phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới, nhất là tội phạm ma túy (trong đó có các đối tượng bị truy nã hết sức liều lĩnh, các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia) trong thời điểm cuối năm đối với lực lượng Công an nói chung và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với phương châm "Lực lượng CAND - lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội", lực lượng CAND vẫn luôn chủ động các phương án tác chiến để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm và tuyến biên giới Việt Nam - Lào, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

100 trụ sở Công an các bản giáp biên thắm tình hữu nghị

PV: Được biết, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã nỗ lực hợp tác, nâng cao năng lực của các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy tuyến biên giới, trong đó có việc giúp Bộ Công an Lào triển khai xây dựng trụ sở Công an các bản, cụm bản giáp biên trên tuyến biên giới Việt - Lào. Xin Người phát ngôn Bộ Công an thông tin cụ thể hơn về vấn đề này?

Trung tướng Tô Ân Xô: Tháng 8/2021, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã ký kết văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an hai nước với nhiều nội dung quan trọng. Đây là chủ trương rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự chia ngọt sẻ bùi giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, nhất là trong điều kiện Việt Nam cũng đang còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội do tác động của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Ngày 12/11 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an Lào dự Lễ khởi công xây dựng Trụ sở làm việc của Công an bản Na Thon, huyện Khảm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào.

Chủ động phương án, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tuyến biên giới -0
Lực lượng Công an phối hợp đấu tranh, thu giữ lượng lớn heroin.

Với việc xây dựng Trụ sở Công an các bản biên giới theo thỏa thuận giữa Bộ Công an hai nước, hai bên sẽ phối hợp thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm ANTT tại khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Lào và Việt Nam để hoạt động, góp phần giữ gìn sự bình yên của hai nước, qua đó củng cố, vun đắp thêm cho tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào. Đến nay Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức khởi công xây dựng được 90 trụ sở Công an các bản, cụm bản giáp biên... Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 9/12/2021, Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An và Sơn La đã phối hợp Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xê Kông, Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) tổ chức Lễ khởi công xây dựng thêm 10 trụ sở làm việc cho Công an bản giáp biên...

Thời gian tới, Bộ Công an tích cực phối hợp, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để hoàn thành chủ trương xây dựng Trụ sở Công an các bản, cụm bản giáp biên đảm bảo theo tiến độ đề ra trong thời gian nhanh nhất. Đây chính là kết quả của sự phối hợp, giúp đỡ thắm tình hữu nghị mà Bộ Công an Việt Nam dành tặng cho Bộ Công an Lào, góp phần đảm bảo ANTT, nâng cao đời sống của nhân dân sống dọc biên giới đồng thời giúp lực lượng Công an và an ninh hai nước đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Theo kế hoạch, ngày 25/12/2021, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an Lào dự Lễ khánh thành trụ sở Công an bản Nọong Hét Tạy, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

PV: Trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Quỳnh Vinh
.
.