Chăm lo xây dựng cán bộ trẻ gắn với thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 22/02/2022, 17:58

Đây là mục đích, ý nghĩa của buổi sinh hoạt chính trị mang chủ đề "Đảng chăm lo công tác xây dựng cán bộ trẻ" được Đoàn Thanh niên Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an tổ chức dưới hình thức trực tuyến chiều 22/2.

Dự buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa này có TS Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Đoàn Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến; Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Báo Điện tử CAND; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cùng đông đảo lãnh đạo, đoàn viên thanh niên ưu tú Cục Ngoại tuyến.

img_0171 2.jpg -0
Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chính trị.

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 14 là bước đi cụ thể hóa chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu - một nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong không khí sôi nổi, TS Nguyễn Đức Hà, Trung tướng Đoàn Hùng Sơn và Đại tá Tạ Quang Huy đã trò chuyện, thông tin, giải đáp nhiều thắc mắc của đoàn viên thanh niên, qua đó giúp tuổi trẻ Cục Ngoại tuyến hiểu đúng tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, đặc biệt là về cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Chăm lo xây dựng cán bộ trẻ gắn với thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị -0
TS Nguyễn Đức Hà, Trung tướng Đoàn Hùng Sơn và Đại tá Tạ Quang Huy trao đổi với đoàn viên thanh niên tại buổi sinh hoạt chính trị.

Theo TS Nguyễn Đức Hà, trong bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc, Người đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Nói đến thế hệ cách mạng cho đời sau là nói đến đoàn viên thanh niên. Thực hiện nội dung này, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

TS Nguyễn Đức Hà nêu rõ, văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Kết luận số 14 được Bộ Chính trị ban hành nhằm cụ thể hoá, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có mục tiêu nêu trên.

Chăm lo xây dựng cán bộ trẻ gắn với thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị -0
Trung tướng Đoàn Hùng sơn phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Chia sẻ kinh nghiệm dẫn dắt phong trào thanh niên, đặc biệt là trong đào tạo, xây dựng và khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ trong CAND, Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an, khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích, tin tưởng, phát huy tiềm năng, trí tuệ cán bộ trẻ, tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ CAND cống hiến và trưởng thành.

Tại buổi sinh hoạt, Trung tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, khẳng định, những năm qua, đơn vị đã thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng cán bộ trẻ; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo cơ chế để đoàn viên thanh niên được phát huy năng lực, sức sáng tạo.

img_0206.jpg -0
Đại diện đoàn viên thanh niên Cục Ngoại tuyến đặt câu hỏi với các khách mời.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn cho biết, trước tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thách thức lớn đặt ra với công tác đảm bảo ANTT nói chung và các mặt công tác của lực lượng ngoại tuyến nói riêng.

Trên cơ sở đó, Trung tướng Đoàn Hùng Sơn yêu cầu tuổi trẻ Cục Ngoại tuyến không ngừng đổi mới tư duy, bồi đắp kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, nhận thức sâu sắc về những nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống cũng như kiến thức về văn hoá xã hội.

img_0226.jpg -0
Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chính trị.

"Tuổi trẻ lực lượng ngoại tuyến cần tiếp tục rèn luyện bản thân, kiên định với lý tưởng, đường lối của Đảng, xác định tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân vô điều kiện, là người bạn của nhân dân, lấy nhân dân làm điểm tựa để hoạt động, phải say nghề để lập công", Trung tướng Đoàn Hùng Sơn nêu rõ.

Trung tướng Đoàn Hùng Sơn cũng đề nghị tuổi trẻ Cục Ngoại tuyến chủ động đề xuất, đảm nhận phần việc, vai trò thanh niên, từ đó phát huy sức trẻ, sức sáng tạo trong hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; khẳng định Đảng uỷ, lãnh đạo Cục luôn khuyến khích, bảo vệ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thiện Nhân
.
.