Ý nghĩa Ngày chủ nhật xanh tại Quảng Nam

Chủ Nhật, 15/03/2020, 11:10
Nhằm phòng chống dịch COVID-19, riêng tổ triển khai làm chứng minh nhân dân và tư vấn thủ tục hành chính thực hiện đúng theo hướng dẫn y tế về phòng chống dịch như mang khẩu trang, đeo găng tay, sử dụng cồn sát khuẩn,…

Sáng 15-3, Chi đoàn - Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bắt đầu triển khai chương trình Ngày chủ nhật xanh tại xã Tiên Cẩm với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, các đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Công an huyện Tiên Phước đã chia làm 3 tổ triển khai viếng hương, dâng hoa, xây dựng bồn hoa, trồng cây cảnh tại Khu di tích Đồng Trại; làm chứng minh nhân dân và tư vấn thủ tục hành chính cho người dân tại UBND xã Tiên Cẩm; đổ sân bê tông giúp hộ gia đình bà Phan Thị Cân (trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm).

Khi làm chứng minh nhân dân cho người dân, các đoàn viên thanh niên tuân thủ đúng hướng dẫn y tế về phòng chống COVID-19.
Chung tay dọn dẹp vệ sinh tại Khu di tích Đồng Trại.
Tuổi trẻ Công an huyện Tiên Phước chuẩn bị vật liệu để xây dựng bồn cây tại Khu di tích Đồng Trại.
Nữ cán bộ Công an huyện Tiên Phước mang khẩu trang, trang bị bình sát khuẩn khi làm chứng minh nhân dân cho người dân.

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, riêng tổ triển khai làm chứng minh nhân dân và tư vấn thủ tục hành chính thực hiện đúng theo hướng dẫn y tế về phòng chống dịch như mang khẩu trang, đeo găng tay, sử dụng cồn sát khuẩn,…

Ngày chủ nhật xanh là chương trình rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an huyện Tiên Phước, qua đó tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND.
Ngọc Thi
.
.