Tuổi trẻ Công an phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Thứ Hai, 13/01/2020, 19:51
Ngày 13-1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an tiếp tục gặt hái được những kết quả vững chắc; tập trung phát động, phát triển phong trào ở cấp cơ sở; công tác chỉ đạo, triển khai các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và công tác đoàn vụ có nhiều tiến bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi, có sự phối hợp tham gia của Công an nhiều đơn vị, địa phương, phát huy thế mạnh của từng lực lượng; nội dung các phong trào, hoạt động gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, tính bền vững các mặt công tác đoàn ngày càng cao, phát huy được sự sáng tạo, chủ động của các cấp bộ Đoàn.

Đặc biệt, Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2019 được triển khai với hơn 6.000 công trình, phần việc, giá trị làm lợi 50 tỷ đồng; 1.500 đội hình tình nguyện tại chỗ, 1.200 đội hình với 45.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tại các địa bàn trên khắp cả nước; cùng với 380 đội hình tiếp xúc mùa thi, nhiều hoạt động có ý nghĩa như xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, chung sức cùng cộng đồng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các đồng chí lãnh đạo cấp Cục trong CAND

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thanh niên Bộ Công an vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Trung ương Đoàn biểu dương và tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh trao Cờ thi đua của Trung ương Đoàn tặng các đơn vị xuất sắc.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 79 đồng chí là lãnh đão, cấp uỷ để ghi nhận sự đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối thiếu nhi, thanh thiếu nhi, lực lượng vũ trang năm 2019 cho 7 tập thể; tặng Bằng khen cho 85 tập thể và 98 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Đại biểu dự Hội nghị.


Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương, chúc mừng những kết quả những nỗ lực, ý chí vượt khó của tuổi trẻ Công an thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thanh niên Công an phải nắm chắc tinh thần Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, chủ động trong mọi tình huống. Chương trình, kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, rõ người, rõ việc.

Các cấp bộ Đoàn phải xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng việc định hướng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu, học tập hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên ưu tú, có đủ năng lực, trình độ để thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ Bộ Công an, Công đoàn CAND tham mưu kiện toàn tổ chức đoàn thể quần chúng trong CAND phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, đúng pháp luật, gắn với thực tiễn và mang lại hiệu quả.


Vũ Linh
.
.