Xứng đáng 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”

Thứ Tư, 16/10/2019, 16:53
Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2019), hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức buổi gặp mặt, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ với phong trào “Chống rác thải nhựa””.


Thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện số hội viên Hội Phụ nữ của Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị có 165 đồng chí. 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Đại tá Nguyễn Văn Toàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục; của Hội Phụ nữ Bộ Công an; sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục, các chi hội, tổ đội; sự nhiệt tình, tích cực, sáng tạo của các chị em hội viên các hoạt động của Hội Phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã dần đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả trong công tác hội, trong công tác chuyên môn, trong các phong trào thi đua, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện...

Đại tá Nguyễn Văn Toàn tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Các đại biểu chúc mừng Hội Phụ nữ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội Phụ nữ đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, kết quả các mặt công tác của Cục trong năm qua, có sự đóng góp to lớn, hiệu quả của các cấp hội phụ nữ và toàn thể chị em. Để có thêm nhiều kết quả mới, tốt hơn trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn Toàn đề nghị Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, sáng tạo, tích cực hơn nữa, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã tặng Phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ về vấn đề “ô nhiễm rác thải nhựa”.

Đại tá Nguyễn Văn Toàn cũng đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quan tâm đến công tác nữ, tạo mọi cơ hội cho chị em công tác, phấn đấu, đảm việc nước, giỏi việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; đồng thời mong muốn Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ hội, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của phong trào phụ nữ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị…

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng được nghe Diễn giả, Nhà báo Ngô Bá Lục, Trưởng Ban Truyền hình, văn hóa, xã hội, Báo Thể thao Việt Nam chia sẻ về vấn đề “ô nhiễm rác thải nhựa” – một vấn đề toàn cầu, mang tính cấp bách hiện nay nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ đơn vị về mục đích, nội dung, ý nghĩa “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” được Liên Hợp Quốc đặt ra và đã được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị quán triệt, chỉ đạo.


X.Trường
.
.