Xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ”

Thứ Tư, 10/08/2016, 17:25
Ngày 10-8, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (CSĐT tội phạm KT và TN). Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo.



Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quý Vương; Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát qua các thời kỳ...

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng lực lượng CSĐT tội phạm KT và TN.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Cờ truyền thống của lực lượng CSĐT tội phạm về KT và chức vụ.

Diễn văn Lễ Kỷ niệm do Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình  bày nêu rõ, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT tội phạm KT và TN ngày càng lớn mạnh, luôn khẳng định vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; đã phát hiện, điều tra hàng trăm nghìn vụ án, thu hồi cho Nhà nước nhiều nghìn tỷ đồng...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhất tặng CBCS Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ.

Với những thành tích đạt được trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 28/7/2016, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Cục CSĐT tội phạm về KT và TN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN đã đạt được trong 60 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về kinh tế, tham nhũng nói riêng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, pháp luật; đẹp về đạo đức lối sống”; khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng; phải thường xuyên phát động phong trào thi đua, học tập những điển hình tiên tiến; tập huấn, trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phương pháp, chiến thuật điều tra trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng đối với đội ngũ trinh sát viên, điều tra viên....

Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng và mong muốn lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN sẽ lập được nhiều thành tích, chiến công lớn hơn nữa, ngày càng tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việt Nam anh hùng…

Tại buổi Lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN.   

Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 43 tập thể, 40 cá nhân; Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 71 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng. Nội dung thư nêu rõ:

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng; phát hiện, điều tra, xử lí hàng nghìn vụ án, trong đó có nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị. 

Trong các giai đoạn cách mạng, CBCS lực lượng CSĐT tội phạm KT và TN luôn nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích, “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, được Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách  mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tuỵ trong công tác chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương Bộ Công an, lực lượng CSĐT tội phạm về KT và TN sẽ lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.


Hoà – Thuỷ
.
.