Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

Thứ Ba, 10/09/2019, 13:10
Trưa 10-9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thân mật và làm việc với đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Tăng Vĩ Hùng, Phó Chủ tich Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc dẫn đầu.


Dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía Trung Quốc có ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm và ông Tăng Vĩ Hùng tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Bộ Công an Trung Quốc ủng hộ sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam và cử đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Bộ Công an Việt Nam ghi nhận sự chia sẻ, hợp tác và ủng hộ của đoàn Trung Quốc giúp Việt Nam hoàn thành vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đặc biệt trong việc thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng khi quan hệ hợp tác về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua không ngừng được đẩy mạnh, đa dạng về nội dung, hình thức hợp tác và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định xã hội, kiềm chế hoạt động của tội phạm ma túy nhất là ở khu vực đường biên giới chung giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an Trung Quốc trong trao đổi thông tin kịp thời, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, phối hợp chặt chẽ trong điều tra, bắt giữ và trao trả tội phạm; kịp thời ngăn chặn các đường dây sản xuất và vận chuyển ma túy qua biên giới. Đại tướng, Bộ trưởng khẳng định, sự hỗ trợ của phía Trung Quốc đã đóng góp rất quan trọng cho những thành công trong công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Nêu rõ những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma tuý ở khu vực, vốn sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng thực thi pháp luật ở cả Việt Nam, Trung Quốc và khu vực ASEAN, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác cả trong khuôn khổ song phương lẫn khu vực để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia ở cả hai nước và khu vực ASEAN.

Bộ trưởng Tô Lâm, ông Tăng Vĩ Hùng và các đại biểu dự buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam luôn quyết tâm, thiện chí và cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng. Đồng thời Việt Nam cũng ủng hộ sáng kiến và kế hoạch của Trung Quốc trong cuộc chiến chống tội phạm ma tuý toàn cầu.

Về phần mình, ông Tăng Vĩ Hùng, Phó Chủ tich Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc chân thành cảm ơn và vui mừng trước sự tiếp đón nồng hậu của Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Ông Tăng Vĩ Hùng bày tỏ ủng hộ, đánh giá cao sáng kiến và công tác chuẩn bị của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia; tin tưởng Hội nghị sẽ diễn ra thành công và đóng góp tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý ở cả hai nước và khu vực.

Ông Tăng Vĩ Hùng cũng nhắc lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý giữa hai nước trong thời gian gần đây, cho rằng đây là yếu tố đóng góp tích cực cho việc kiềm chế tội phạm ma tuý ở hai nước và khu vực. Phó Chủ tich Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Bộ Công an hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống ma tuý sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Nhóm PV
.
.