Việt Nam – Singapore ký Thư hợp tác PCCC và cứu nạn cứu hộ

Thứ Ba, 06/12/2016, 14:49
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Leo Yip đã chứng kiến Lễ ký Thư hợp tác giữa Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ dân sự, Bộ Nội vụ Singapore.

 

Nhận lời mời của Ngài Leo Yip, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang Singapore tham dự cuộc họp song phương thường niên cấp Thứ trưởng lần thứ 9 và Giao lưu thể thao lần thứ 4 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore từ ngày 30-11 đến ngày 2-12 theo kế hoạch hợp tác luân phiên giữa hai Bộ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Trưởng đoàn Việt Nam và Ngài Leo Yip, Trưởng đoàn Singapore cùng đại biểu hai bên tại cuộc hội đàm.

Tại cuộc họp song phương tổ chức tại trụ sở Bộ Nội vụ Singpore vào sáng ngày 1-12, hai Bên tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ giữa hai Bên trong đảm bảo, giữ gìn an ninh, an toàn của mỗi quốc gia.

Hai Bên cũng đã đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore trong năm 2016 trên các lĩnh vực như hoạt động tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn; hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; hợp tác nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của hai Bộ....

Trưởng đoàn hai Bên đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp đã đạt được, đồng thời nhất trí một số phương hướng hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới như tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn cấp cao, các buổi gặp, tiếp xúc song phương; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ..., từ đó tạo cơ sở vững chắc trong việc triển khai quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Trưởng đoàn Việt Nam và Ngài Leo Yip, Trưởng đoàn Singapore đã chứng kiến Lễ ký Thư hợp tác giữa Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn, Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ dân sự, Bộ Nội vụ Singapore.

Đây là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hai Bên phối hợp trao đổi thông tin và kinh nghiệm thực tiễn cũng như nâng cao nặng lực cho cán bộ, chiến sỹ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời thống nhất Bộ Công an Việt Nam sẽ tổ chức Cuộc họp song phương thường niên cấp Thứ trưởng lần thứ 10 và Giao lưu thể thao lần thứ 5 tại Việt Nam vào quý IV năm 2017.

Đoàn đại biểu hai Bên đã tham gia giao lưu thể thao ba môn golf, bắn súng và bóng đá tại Học viện Nội vụ Singapore.

Sau buổi hội đàm, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã có buổi chào xã giao Ngài K. Shanmugam, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Pháp luật Singapore. Đồng chí Thứ trưởng đã thông báo sơ bộ kết quả Cuộc họp song phương, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón tiếp Ngài K. Shanmugam sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu hai Bên đã tham gia giao lưu thể thao ba môn golf, bắn súng và bóng đá tại Học viện Nội vụ Singapore. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị, góp phần làm bền chặt hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore.

Kết thúc cuộc họp song phương và giao lưu thể thao, các đại biểu Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị cũng như sự chuẩn bị chu đáo cho Cuộc họp song phương lần thứ 9 và Giao lưu thể thao lần thứ 4 của Bộ Nội vụ Singapore. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trở về nước vào ngày 2-12.

Đại tá Nguyễn Văn Chiểu, Phó Cục trưởng, Cục Đối ngoại
.
.