Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore thăm Việt Nam

Thứ Ba, 28/08/2012, 03:29
Thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền đã ký Gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ và dự Lễ trao xe môtô chữa cháy của Bộ Nội vụ Singapore tặng Bộ Công an Việt Nam.

Nhận lời mời của Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore do ngài Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27/8 đến 29/8. Chiều 27/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Tiêu Chí Hiền.

Trước đó, tại trụ sở Bộ Công an, lễ đón chính thức Đoàn được tổ chức trọng thể. Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và ngài Tiêu Chí Hiền dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore tiến hành Hội đàm. Tham dự Hội đàm có ngài Ngơ Tếch Hiên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Tiêu Chí Hiền cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm chính thức của ngài Tiêu Chí Hiền và các thành viên trong Đoàn. Ngài Tiêu Chí Hiền bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; được lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đón tiếp thân tình, trọng thị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Tiêu Chí Hiền tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ thông qua việc ký gia hạn Thỏa thuận Hợp tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) xuyên quốc gia.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Singapore nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore nói riêng thời gian qua được duy trì, củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Việc hai Bộ ký Thỏa thuận Hợp tác đấu tranh PCTP xuyên quốc gia tháng 12/2006 là dấu mốc quan trọng trong việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương. Từ đó đến nay, hai bên liên tục thực hiện trao đổi chuyến thăm các cấp nhằm chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm; duy trì các chuyến thăm và họp luân phiên cấp Thứ trưởng Thường trực hàng năm và nỗ lực triển khai thực hiện Thỏa thuận đã ký.

Hai bên cũng đã đánh giá kết quả hợp tác trong đấu tranh PCTP; hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; hợp tác đào tạo cán bộ. Tại cuộc Hội đàm, hai bên trao đổi tình hình an ninh, trật tự ở mỗi nước và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Về phương hướng hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, hai bên khẳng định cần có các biện pháp tích cực nâng cao hơn nữa việc hợp tác cho xứng tầm với tiềm năng của hai bên, nhất là tiếp tục tăng cường thúc đẩy việc hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước trong đấu tranh PCTP; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; hợp tác đào tạo cán bộ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Tiêu Chí Hiền ký Gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore. Ảnh: Công Gôn.

Sau cuộc Hội đàm, thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Singapore, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền đã ký Gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ và dự Lễ trao xe môtô chữa cháy của Bộ Nội vụ Singapore tặng Bộ Công an Việt Nam

Công Gôn - Việt Hưng
.
.