Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Thứ Hai, 06/08/2018, 15:12
Sáng 6-8, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”cho ngài Hatano Toru, Bí thư thứ nhất, Tùy viên cảnh sát Nhật Bản tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng ngài Hatano Toru đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của ngài Hatano Toru trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ Công an Việt Nam tin tưởng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ngài Hatano Toru cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản, cũng như quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" tặng ngài Hatano Toru.

Bày tỏ vinh dự khi được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, ngài Hatano Toru gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các cán bộ và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam; khẳng định rằng, thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan đối tác của Nhật Bản, đứng đầu là Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản, nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Đại sứ Umeda Kunio, ngài Hatano Toru và các đại biểu tại buổi Lễ.

* Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã có buổi tiếp ngài Uneda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, thời gian qua, mối quan hệ truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển về mọi mặt và từng bước đi vào chiều sâu; mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước đang thể hiện rất tích cực, sâu rộng và phong phú, thực chất trên tất cả các lĩnh vực an ninh, kinh tế… Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Đại sứ Umeda Kunio tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai bên, tăng cường hơn nữa hợp tác trong phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi quốc gia, tạo môi trường ổn định trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đồng thời bày tỏ mong muốn, mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng của Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển để góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Umeda Kunio khẳng định, sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản tiếp tục đạt được kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Khổng Hà
.
.