Việt Nam – Kuwait tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm

Thứ Tư, 28/11/2018, 18:12
Chiều 28-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đoàn Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait do ngài Thiếu tướng Faleh Shuja Alotaibi, Tư lệnh Tác chiến làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Kuwait đang có những bước phát triển tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Faleh Shuja Alotaibi tại buổi tiếp.

Trong bối cảnh đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Kuwait được duy trì, phát triển trên các lĩnh vực hợp tác, nhất là việc trao đổi thông tin về phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai Bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm. Trong đó, tiếp tục phối hợp và xây dựng văn bản hợp tác tạo cơ sở pháp lý hợp tác lâu dài; trước mắt hai Bên nghiên cứu xây dựng, tiến tới ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait; về lâu dài có thể nghiên cứu xây dựng các văn bản ở cấp cao trong lĩnh vực tư pháp hình sự, như Hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù...

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Faleh Shuja Alotaibi và các đại biểu.

Bên cạnh đó, hai Bên tăng cường hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh thế giới, khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia hai nước; phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống; đẩy mạnh hợp tác đào tạo trong bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ...

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Faleh Shuja Alotaibi nhấn mạnh, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Kuwait nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Kuwait nói riêng ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.


Khổng Hà
.
.