Tuổi trẻ Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua

Thứ Ba, 06/10/2020, 11:33
Việc Đoàn Thanh niên Bộ Công an chọn và triển khai phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tuổi trẻ toàn lực lượng có ý nghĩa chính trị to lớn; thiết thực, phù hợp với tính chất đặc thù công tác Đoàn trong Công an.

Sáng 6/10, tại Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021.

Tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 7; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam Lê Quang Quỳnh.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trong suốt chặng đường phát triển, trưởng thành của lực lượng CAND nói chung và tuổi trẻ Công an nói riêng, Sáu điều di huấn của Bác về tư cách người Công an cách mệnh vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là kim chỉ nam trong tư tưởng, hành động của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đại tá Huỳnh Sông Thu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” của Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh thời gian tới cần có nội dung cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa với nguyện vọng của ĐVTN, đảm bảo thu hút, tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ ở từng đơn vị, địa phương, qua đó bồi dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và quy định của cơ quan, đơn vị; biết đồng cam cộng khổ, yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau; giữ gìn và phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần xây dựng người thanh niên Công an thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trung tá Đồng Đức Vũ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 7 đạt được thời gian qua; đồng thời nhất trí với các nội dung giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021 trong tuổi trẻ Cụm thi đua số 7.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, tuổi trẻ Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 7 đã tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ An ninh khu V; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích An ninh khu V; tặng 20 suất quà, 7 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Trà My.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã bàn giao công trình thanh niên Bia đá địa danh trị giá 40 triệu đồng chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020); trao Bằng khen cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020.

Trung tá Đồng Đức Vũ trao Bằng khen cho 8 tập thể.
Trước đó, tuổi trẻ Cụm thi đua số 7 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước); tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Cụ.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo CAND ghi nhận khi đi theo đoàn:
Đoàn viên thanh niên Công an dâng hương Cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Trung tá Đồng Đức Vũ dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ An ninh khu V.
Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn Thanh niên Bộ Công an bàn giao công trình thanh niên tại Khu di tích An ninh khu V.
Trồng cây lưu niệm tại Khu di tích An ninh khu V.
Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ An ninh khu V.
Tuổi trẻ Cụm thi đua số 7 tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Ngọc Thi
.
.