Cụm thi đua số 7 sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ Tư, 19/06/2019, 08:41
Sáng 18-6, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Cụm thi đua số 7 – Bộ Công an gồm Công an các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2019.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị Công an Cụm thi đua số 7 đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng.

Phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nội dung phong trào thi đua được triển khai nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, chuyên đề công tác, đã tạo được không khí thi đua rộng khắp và thu hút được toàn bộ CBCS tham gia, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

* Trong hai ngày 17 và 18-6, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, tuổi trẻ Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an, gồm Công an các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, tổ chức chương trình “Hành trình về với biển đảo quê hương”. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp đoàn viên, thanh niên Công an có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống của chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tại huyện đảo Lý Sơn, tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 7 đã bàn giao công trình lót gạch Bát Tràng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn, với tổng trị giá 110 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên Công an còn trao tặng 7 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nhìn nhận: “Hoạt động của đoàn viên, thanh niên Công an các tỉnh miền Trung tại huyện đảo Lý Sơn vô cùng ý nghĩa, góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân dân, cùng chia sẻ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, gìn giữ chủ quyền Tổ quốc”.

T.C. - Thành Sự
.
.