Trường Văn hoá I kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Thứ Bảy, 30/07/2016, 14:14
Ngày 30-7, tại Thái Nguyên, Trường Văn hoá I long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30/7/1976 - 30/7/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Nhà nước trao tặng. 


Dự buổi lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; đồng chí Trần Quốc Tỏ, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho học sinh CHDCND Lào đang theo học tại trường Văn hoá I

Trường Văn hoá I, tiền thân là trường Đào tạo hạ sĩ quan Công an III có nhiệm vụ là đào tạo trình độ Trung học phổ thông cho học sinh người dân tộc thiểu số và một số đối tượng khác ở các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đào tạo được trên 6.000 cán bộ chiến sĩ Công an là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Đặc biệt, Nhà trường đã làm tốt công tác đào tạo văn hoá cho học sinh nước CHDCND Lào, góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các thế hệ thầy giáo, cô giáo trường Văn hoá I.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trồng cây lưu niệm tại Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học sinh trường Văn hoá I, nhiệt liệt biểu dương những thành tích Nhà trường đã phấn đấu đạt được trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an đồng bào dân tộc thiểu số trong suốt 40 năm qua.

Bộ Trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả mà thầy và trò trường Văn Hoá I đã đạt được trong 40 năm qua đã góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là trong công tác giữ vững an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho trường Văn hoá I
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng quà cho trường Văn hoá I.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trường Văn hoá I cần tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học sinh, kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, học sinh phấn đấu, trưởng thành.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo văn hoá cho học sinh của Bộ An ninh nước CHDCND Lào trên cơ sở vừa làm, vừa học, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, xác định công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trường Văn hóa I.

Vũ Linh
.
.