Trường Cao đẳng ANND I đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Hai, 21/05/2018, 16:23

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/5/1968-15/5/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.


 Cùng dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

 Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

    Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Cách đây 50 năm, ngày 15-5-1968, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 515/CA-QĐ về việc sáp nhập Trường Sơ cấp Công an II ở Bắc Thái và Trường Sơ cấp Công an IV ở Hà Bắc thành lập Trường Đào tạo cán bộ Công an (nay là Trường Cao đẳng ANND I), đóng quân tại xã Quảng Chu, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái (nay là huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn). Trong suốt 50 năm kể từ ngày thành lập đến nay, qua các thời kỳ lịch sử, dù trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh hay hòa bình, trường Cao đẳng ANND I (tiền thân là Trường đào tạo cán bộ công an, Trường Trung cấp An ninh nhân dân I) đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu xây dựng và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao. 

50 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn học viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, am hiểu về pháp luật, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân. 

Từ năm 2000 đến nay, Nhà trường đã và đang thực hiện nghiên cứu 19 Đề tài khoa học cấp Bộ, 42 Đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó có những Đề tài đạt loại Xuất sắc, được Bộ đánh giá cao và được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Trường Cao đẳng ANND I vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, từ năm 2012 đến năm 2017, nhà trường đã 2 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn của Trường Cao đẳng ANND I trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 50 năm qua.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, để viết tiếp trang sử về truyền thống vẻ vang của nhà trường trong suốt 50 năm qua, Trường Cao đẳng ANND I cần tiếp tục nỗ lực đổi mới chính mình; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục đào tạo theo hướng thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương pháp dạy học bằng các hoạt động thực tế, thiết thực; gắn lý luận với thực tiễn chiến đấu, lý thuyết với thực hành, đưa Trường Cao đẳng ANND I trở thành một trường trọng điểm về đào tạo cán bộ thực hành chất lượng cao của ngành Công an.

 Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên hết lòng, hết sức cho sự nghiệp “trồng người”; giáo dục, rèn luyện học viên lý tưởng cách mạng, kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, lòng khát khao cống hiến, một thể lực sung mãn, một tâm hồn giàu lòng vị tha, nhân ái. 

Quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, học tập của cán bộ, học viên theo hướng hiện đại. Tăng cường mở rộng hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các cấp; của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường..

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho trường Cao đẳng ANND I
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của nhà trường

Cũng tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống; trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Trường Cao đẳng ANND I

 

Huyền Thanh
.
.