Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Hai, 27/07/2020, 19:47

Chiều 27/7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, các Tiểu đoàn trực thuộc đóng quân trên địa bàn chiến lược tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai và được giao phụ trách đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) 6 tỉnh Tây Bắc và 3 tỉnh phụ cận. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Quốc Cương gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của Trung đoàn.
Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc.

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã chủ động phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hội nghị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Bắc. Tổ chức lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phối hợp Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; lập nhiều thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng khen của Thủ tướng tặng tập thể Trung đoàn.

Ghi nhận những thành tích đó, Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND các tỉnh và Bộ Tư lệnh CSCĐ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ, các bộ ngành, địa phương tặng Bằng khen, Giấy khen. 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã lập được thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích của đơn vị, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ trong sự nghiệp giữ gìn ANTT và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho các tập thể.
Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh tặng các cá nhân.

Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tặng Bằng khen cho tập thể Trung đoàn.

Bên cạnh đó chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triển khai thiết thực, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn vì Nhân dân phục vụ”. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cả về kỹ, chiến thuật tác chiến, xử lý các tình huống; thường xuyên luyện tập và tổ chức diễn tập các phương án tác chiến chống biểu tình, gây rối, bạo loạn trong các điều kiện, địa bàn, tình huống, các loại khí hậu, thời tiết...

Q.Vinh
.
.