Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ hiến máu cứu người

Thứ Tư, 08/08/2018, 14:38
Ngày 8-8, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phối hợp cùng Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức Lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tham gia Lễ phát động có trên 100 CBCS thuộc các lực lượng như Ban Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Huấn luyện; Đội đặc nhiệm, Bệnh xá, Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tự nguyện đăng kí hiến máu.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng 73 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2018). Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng CSCĐ. Đặc biệt nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp trong việc tham gia hiến máu cứu người.

Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tham gia hiến máu tại Lễ phát động, động viên CBCS của đơn vị.
Trên 100 đơn vị máu được hiến tại Lễ phát động.
Một chiến sĩ trẻ kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.
Tự nguyện đăng kí hiến máu với nghĩa cử cao đẹp.
Vui mừng khi cầm trên tay giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Là người trực tiếp tham gia hiến máu, Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, cho biết: “Với thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm của bản thân mỗi CBCS. Qua lễ phát động, mong rằng chương trình hiến máu nhân đạo sẽ ngày một lan tỏa và nhân rộng đến từng CBCS trong Trung đoàn và nhân dân…”.


Trần Lĩnh
.
.