Trường Trung cấp CSND VI khai giảng năm học mới

Thứ Tư, 16/11/2016, 17:19

Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường.

Đại tá, TS.NGƯT Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trải qua gần 9 năm thành lập, trường đã hoàn thành 7 khoá học hệ chính quy với gần 10.000 học viên và hơn 2.000 học viên hệ vừa học vừa làm.

Hiện nay, trường có 2 đồng chí học hàm Giáo sư, 4 đồng chí học vị Tiến sĩ, 21 đồng chí đang nghiên cứu sinh, 124 thạc sĩ, 65 đồng chí đang học thạc sĩ. Phong trào nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với việc nghiệm thu 8 đề tài, trong đó có 1 đề tài cấp Bộ, 7 đề tài cấp cơ sở.

Trong năm học 2015-2016, nhà trường đã bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho 1.107 học viên, trong đó có 1 học viên đạt xuất sắc, 76 học viên đạt loại giỏi, 97 học viên được thăng cấp bậc hàm, nâng lương trước niên hạn...Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa cho Ban giám hiệu nhà trường

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đóng góp vào công tác giáo dục đào tạo của ngành Công an nói riêng, ngành giáo dục nước nhà nói chung.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, công tác thi hành án hình sự gặp khó khăn hơn trước kia, Thứ trưởng Thành yêu cầu nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đào tạo phải đề cao tính hướng nghiệp và phát huy tính năng động, sáng tạo của học viên, lấy người học là trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới

"Nhà trường cần duy trì mô hình dạy lí thuyết chuyên ngành gắn với thực tiễn ở trại giam và có cơ chế phối hợp với Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cùng một số trại giam, trại tạm giam để tạo ra sự gắn kết hơn nữa giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng kết quả đào tạo" – Thứ trưởng Thành nhấn mạnh.

 


K. Vy
.
.