Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam-Indonesia

Thứ Hai, 26/09/2016, 10:12
Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết giữa Việt Nam và Indonesia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, để hoàn thiện cơ sở pháp lý giúp hợp tác có hiệu quả là nội dung chính trong cuộc hội đàm giữa Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Syafruddin, Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Cộng hòa Indonesia. 
Thứ trưởng Lê Qúy Vương (giữa) tại cuộc hội đàm với Đại tướng Syafruddin, Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia sáng 26-9. 

Cuộc hội đàm diễn ra sáng 26-9 tại Hà Nội nhân dịp Đại tướng Syafruddin dẫn đầu đoàn đại biểu Cảnh sát quốc gia Indonesia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương chào mừng chuyến thăm của đoàn đại biểu Cảnh sát quốc gia Indonesia và chúc mừng ngài Syafruddin vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia không ngừng được củng cố và phát triển; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ tinh hình và thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho công dân và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao ở cả 2 nước.

Toàn cảnh cuộc hội đàm sáng 26-9

Trong tháng 6 năm nay, Thượng tượng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có chuyến thăm chính thức và làm việc tại Indonesia. Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, những kết quả từ việc văn bản ký kết hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong vấn đề đảm bảo an ninh an toàn quốc gia của mỗi nước và trong khu vực.

Tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường và phát huy kết quả hợp tác giữa Bộ Cộng an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia, trong đó hai bên tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao lẫn nhau nhằm phối hợp trao đổi thông tin và kinh nghiệm công tác theo tinh thần Tuyên bố chung giữa hai bên được ký năm 2009; triển khai thành công đối thoại an ninh lần thứ nhất tại Việt Nam vừa qua; tiếp tục phối hợp tổ chức đối thoại an ninh thường niên giữa hai bên theo cơ chế luân phiên.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương tặng quà Đại tướng Syafruddin, Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia

Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm cho các lực lượng chuyên trách. Hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn hợp tác đa phương, chia sẻ trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh truy bắt tội phạm. Nghiên cứu thiết lập đường dây nóng tăng cường trao đổi thông tin. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản đã được ký kết , tiếp tục đàm phán tiến tới ký kết hiệp định chống tội pham mua bán người và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa 2 nước.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao đổi với Đại tướng Syafruddin, Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia bên lề cuộc hội đàm.

Cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại tướng Syafruddin bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Indonesia nói chung, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia nói riêng. 

Đại tướng Syafruddin cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa hai bên trong việc phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán người bởi vấn nạn này đang trở thành thách thức lớn đối với an ninh ở châu Á. 

Huyền Chi
.
.