Tập trung và tăng cường đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Thứ Năm, 04/07/2019, 18:47
Chiều 4-7, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện Đề án 2 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm mua bán người. 

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự  có đại diện lãnh đạo các Cục chức  năng trực thuộc Bộ Công an; đại diện các ngành liên quan; Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an các địa phương...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã trình bày kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phát huy vai trò của lực lượng CAND trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với tội phạm này.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã triệt phá 1.392 băng nhóm tội phạm với 8.392 đối tượng. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý đã thu giữ hơn 4 tấn ma tuý các loại; trong đó MTTH thu giữ gấp 1,5 lần so với năm 2018. 

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH tăng cường kiểm tra các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, phát hiện 4.294 cơ sở vi phạm; 318 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, bắt 438 đối tượng, vận động thu hồi gần 2000 khẩu súng các loại, gần 400 kg thuốc nổ...

Ngoài ra, các đơn vị thành viên Đề án 2 như Cục Cảnh sát kinh tế; Cục An ninh điều tra, An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao.; công an các địa phương ..cũng đã có kế hoạch thực hiện hiệu quả đề án, góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng...

Các đại biểu nghe Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, toàn quốc đã phát hiện 89 vụ, 142 đối tượng, lừa bán 169 nạn nhân; xác minh, giải cứu, tiếp nhận, trao trả gần 420 trường hợp. Thủ đoạn phổ biến vẫn là các đối tượng sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả để kết bạn, yêu đương hoặc hứa hẹn đưa ra nước ngoài làm việc có thu nhập cao, lấy chồng giàu có sau đó lừa bán vào động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp; dụ dỗ ra nước ngoài sinh con rồi bán cho người dân bản địa; môi giới mua bán thận trong nước và nước ngoài...

Phát  biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như: ma tuý, kinh tế, tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, mua bán người...

Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu dự Hội nghị

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải  có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng phân tích rõ những điểm còn hạn chế, chưa làm được trong thực hiện Đề án 2; yêu cầu phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Hội  nghị này; đánh giá lại các địa bàn trọng điểm để bổ sung phương án đấu tranh chống tội phạm; tính toán phương án xử lý triệt để, làm tan rã các tổ chức tội phạm; có đối sách với tội phạm có tổ chức theo phương châm “ngắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc...”; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là rà soát và áp dụng đối sách, không để các băng nhóm tội phạm hình thành, gây phức tạp.

“Quan điểm của Bộ là xử lý ngay khi băng nhóm tội phạm mới manh nha hình thành” – Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; tuyệt đối không để tình trạng xảy ra bảo kê, làm ngơ cho tội phạm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với quyền lợi chính đáng củ nhân dân

“Phải rà soát lại các băng nhóm tội phạm để tập trung đấu tranh, đặc biệt là đối với các băng nhóm tội phạm liên tỉnh, liên tuyến phải có kế hoạch cụ thể” - Thứ trưởng Lê Quý Vương nói và giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì xây dựng phương án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm liên tỉnh, liên tuyến và các băng nhóm tội phạm có tổ chức; đồng thời triển khai các phương án để bắt, thanh loại đối tượng truy nã; rà soát xiết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện...

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhất trí với việc ứng dụng công nghệ cao trong công tác phòng tội phạm: “ Hiện nay nhiều quốc gia đang có phần mềm nhận diện khuôn mặt. Điều này sẽ mang lại hiệu quả rất lớn bởi sẽ có thể phát hiện được đối tượng truy nã, đối tượng cần truy bắt khi chúng có mặt tại các điểm công cộng, các phương tiện giao thông. Chính vì vậy, chúng ta cần sớm nghiên cứu, áp dụng”. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu  tăng cường quản lý  xuất nhập cảnh. Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cần  phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát trong quản lý người nước ngoài đến Việt Nam, không để tội phạm trà trộn hoạt động, gây án trên đất nước ta... 

Thu Thuỷ
.
.