Tập huấn phòng chống tội phạm “tín dụng đen” cho cán bộ điều tra

Thứ Sáu, 21/06/2019, 16:46
Ngày 21-6, tại Trường Trung cấp CSND III, Cục Đào tạo phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác phòng chống tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an 7 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Ca Mau).

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Cục Đào tạo, Cục Cảnh sát hình sự cùng dự. Sau một tuần học tập với 4 chuyên đề cơ bản, các học viên đã được các nhà khoa học, giảng viên của Cục Cảnh sát hình sự; Học viện CSND cung cấp kiến thức về chính trị, pháp luật, kỹ năng tham mưu, xử lý, chỉ huy hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự, kỹ năng phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong giai đoạn hiện nay. 

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại lễ bế giảng.

Qua đó bồi dưỡng, cập nhật thông tin kịp thời liên quan đến tội phạm; nâng cao trình độ, kỹ năng phòng, chống tội phạm “tín dụng đen” và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho lực lượng Công an các tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Kết thúc khóa học 100% học viên đều viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ, 10 học viên xếp loại giỏi.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh cùng cán bộ chiến sĩ. 
Đại tá Bùi Trọng Thế trao chứng chỉ cho các học viên.

Đại tá Bùi Trọng Thế đánh giá cao kết quả các học viên đạt được. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị học viên cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ngọc Hậu
.
.