Công an tỉnh Nghệ An:

Công an Nghệ An trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Môi trường phá 2 vụ án lớn

Thứ Sáu, 11/08/2017, 13:54
Sáng 11-8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Môi trường về thành tích xuất sắc phá 2 vận chuyển gỗ quý hiếm với số lượng lớn và tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép. 


Hồi 18h ngày 5-7, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An đã bắt giữ xe ô tô BKS37C135.37 vận chuyển trên xe 5.180 kg gỗ các loại. 

Qua đấu tranh tại chỗ, lái xe Trần Đình Hiệp, trú tại huyện Đô Lương khai nhận chở thuê số gỗ trên cho Nguyễn Đức Phương, trú tại thị trấn Con Cuông, Nghệ An. 

Kiểm tra kho chứa gỗ của Phương, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm  8.330 kg và 2,75 m3 gỗ các loại, không có giấy tờ hợp lệ. 

Kết quả giám định của cơ quan chức năng đã xác định, trong số gỗ trên có 2 loại gỗ quý hiếm là cẩm lai sọc và trắc nhiều hoa.

Vụ vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép bị Phòng Cảnh sát Môi trường thu giữ.

Tiếp đó, vào hồi 12h, ngày 3-8, tại khu vực lèn Năm Ngọn, thuộc xóm Mới, xã Chấu Đình, huyện Quỳ Hợp, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì, đã nhanh chóng, kịp thời phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Nhân Trường (28 tuổi) trú tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn và Nguyễn Viết Nam (54 tuổi) trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa (Nghệ An) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

Tại hiện trường phát hiện có 28 thỏi thuốc nổ (6kg), 27 kíp nổ điện. Kiểm tra mở rộng khu vực xung quanh hiện trường khai thác đá phát hiện 1 thùng sắt chôn sâu dưới đất được phủ đất đá lên trên, bên trong chứa 810 thỏi thuốc nổ công nghiệp (168kg). 

Tiếp tục kiểm tra lán trại khai thác đá của Nguyễn Nhân Trường và và Nguyễn Viết Nam, lực lượng chức năng thu giữ 40 m dây cháy chậm. Bước đầu các đối tượng Trường và Nam khai nhận toàn bộ số vật liệu nổ trên do Trường mua về dùng vào việc khai thác đá.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng CBCS tham gia phá án.
Trung Đức
.
.