Tạo nhiều cơ hội để phụ nữ CAND phát huy khả năng

Thứ Sáu, 23/08/2019, 17:32
Chiều 23-8, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em (VSTBPNCTGĐ&TE) CAND do Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình, trẻ em tại Công an tỉnh Ninh Bình. 


Về phía Công an tỉnh Ninh Bình có Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban và các thành viên của Ban VSTBPNCTGĐ&TE Công an tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 2016 đến nay, công tác bình đẳng giới, VSTBPNCTGĐ&TE của Công an Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả cả về bề rộng và chiều sâu. Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình Công an hạnh phúc bền vững đã được tổ chức đa dạng, phong phú.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Công an tỉnh đã tổ chức phong trào “Tự học, tự đào tạo”, nâng cao năng lực, trình độ cho hội viên hội phụ nữ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về vai trò “giữ lửa” của phụ nữ Công an tỉnh và nhiều diễn đàn hữu ích như: “Làm bạn với con”, “Nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp”…

Đặc biệt, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức 2 buổi tọa đàm về chủ trương của Bộ Công an về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường cho lực lượng chiến đấu, lực lượng cơ sở. 

Qua đợt phát động, đã có gần 50 CBCS nữ đang công tác tại các đơn vị khối phòng tình nguyện viết đơn sẵn sàng tăng cường cho lực lượng CSGT, CSCĐ và CSKV…Đến nay, tỉ lệ nữ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 75%; trên đại học chiếm 2,4% tổng số nữ biên chế Công an tỉnh. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban VSTBPNCTGĐ&TE Công an Ninh Bình, công tác bình đẳng giới ở một số đơn vị có nơi, có lúc còn chưa tập trung, thiếu chủ động; công tác kiểm tra của một số đơn vị còn mang tính hình thức…

Sau khi trao đổi, thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh ghi nhận đánh giá cao những kết quả trong công tác thực hiện bình đẳng giới, VSTBPNCTGĐ&TE của Công an Ninh Bình với nhiều hoạt động sáng tạo, liên tục là điểm sáng trong công tác quần chúng. Thời gian tới, những kết quả này cần phải được phát huy. 

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn về bình đẳng giới; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ không phải là để chị em ngang bằng nam giới, mà là trao cho họ cơ hội để khai thác được tiềm năng, trí tuệ và khả năng cống hiến của phụ nữ cho xã hội, cho đất nước. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm đến phong trào này, đặc biệt quan tâm đến gia đình và trẻ em, để chị em yên tâm công tác; tạo điều kiện thiết thực để toàn bộ CBCS có nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới.

Thu Phương
.
.