Trại giam Quyết Tiến đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Sáu, 12/07/2019, 12:39
Ngày 12-7, Trại giam Quyết Tiến (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (12-6-1959 – 12-6-2019) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ kỷ niệm…

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ qua các thời kỳ của Trại giam Quyết Tiến đã nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, phát triển, đóng góp lớn vào sự nghiệp quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận những thành tích, chiến công của Trại giam Quyết Tiến đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương đã trao tặng cho đơn vị nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị Trại giam Quyết Tiến đạt được trong suốt 60 năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trại giam Quyết Tiến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ sự cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương của Tuyên Quang đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trại giam Quyết Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với lực lượng CAND nói chung, Trại giam Quyết Tiến nói riêng, để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm, tác động không nhỏ đến công tác thi hành án phạt tù, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đơn vị phải có những giải pháp, hành động thiết thực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Trại giam Quyết Tiến tập trung tổ chức thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, trong đó yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám thị tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; xác định rõ trách nhiệm, đề cao tính gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu đơn vị…

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu và tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định. Tổ chức khoa học, hiệu quả các mô hình lao động, sản xuất, dạy nghề phù hợp với điều kiện của đơn vị, chú ý sử dụng lao động hợp lý, coi trọng công tác dạy nghề; duy trì, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong phạm nhân, thăm hỏi các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật, tư vấn, trợ giúp tâm lý… cho phạm nhân, nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn, nhân văn cho phạm nhân, từng bước loại bỏ những tư tưởng mặc cảm, tiêu cực, chống đối để họ yên tâm cải tạo, rèn luyện trở thành công dân lương thiện có ích cho xã hội…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trại giam Quyết Tiến.

P.Thủy - X.Trường
.
.