Trại giam Bến Giá tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2019

Thứ Năm, 26/09/2019, 09:28
Ngày 25-9, Trại giam Bến Giá (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an), đóng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh gắn với hội nghị gia đình phạm nhân năm 2019.

Đại tá Phạm Văn Thân, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Công an tỉnh Trà Vinh; đại diện phạm nhân và gia đình phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Bến Giá cùng dự.

Đại tá Nguyễn Văn Bé Ba, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Bến Giá cho biết: những năm qua, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp phạm nhân thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng đối với họ, từ đó cố gắng học tập, cải tạo tiến bộ, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh trao tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu và phạm nhân được xem phóng sự “Tình thương và trách nhiệm” với nội dung nói về tình hình, kết quả giáo dục phạm nhân, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam; việc phối hợp, tạo điều kiện để phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. 

Đại diện các gia đình phạm nhân phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của cán bộ, chiến sỹ, Ban Giám thị trại giam đối với thân nhân của họ, đồng thời, bày tỏ mong muốn các ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan, tạo điều kiện cho con em họ sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Phạm Văn Thân, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Đại tá Phạm Văn Thân đánh giá cao kết quả đạt được qua thực hiện chương trình phối hợp giữa Trại giam Bến Giá với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh trong những năm qua và kết quả giáo dục phạm nhân của trại giam. 

Trại giam Bến Giá tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan và gia đình phạm nhân trong công tác động viên, giáo dục, cải tạo phạm nhân để đạt kết quả tốt nhất; đối với gia đình phạm nhân, cần quan tâm, thường xuyên thăm gặp, động viên phạm nhân cố gắng học tập, cải tạo tốt; đối với phạm nhân, phải chấp hành nghiêm các nội quy của trại, an tâm, phấn đấu học tập, rèn luyện để sớm được đoàn tụ gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Hồng Dương
.
.