Cụm thi đua số 4 (Bộ Công an):

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Thứ Sáu, 10/11/2017, 13:53
Ngày 10-11, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Cụm thi đua số 4 (Bộ Công an) gồm Công an 8 tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định và Ninh Bình do Công an tỉnh Thái Bình làm cụm trưởng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 (Bộ Công an).
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Chính trị CAND chúc mừng Công an tỉnh Thái Bình.
Toàn cảnh hội nghị.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 do Bộ Công an phát động, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua. Qua 1 năm thực hiện, Công an các tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh xử lý, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục Chính trị CAND và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm 2017, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua đã điều tra, làm rõ trên 83% số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được kiềm chế… Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng với nhiều mô hình tiêu biểu. Trong năm, toàn Cụm thi đua có 6.319 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Các đồng chí lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong cụm Thi đua số 4 (Bộ Công an) trao tặng nhà đồng đội tới Thượng úy Chu Tuấn Đồng, cán bộ đội xe phòng Hậu cần kỹ thuật CA tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 4 đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017. Đồng chí yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục bám sát các nội dung của Bộ Công an đề ra, quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và ở mỗi địa phương, trước mắt là bảo vệ an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao APEC. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa “Vì nhân dân phục vụ", làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an và các tầng lớp nhân dân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tại hội nghị, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4 đã bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2017 đề nghị cấp trên khen thưởng và bầu Công an tỉnh Bắc Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2018.

Trước đó, Cụm thi đua số 4 đã trao nhà đồng đội cho Thượng úy Chu Tuấn Đồng, cán bộ đội xe phòng Hậu cần kỹ thuật với số tiền là 160 triệu đồng. Đây là việc làm có nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua đối với cán bộ chiến sĩ Công an đang gặp hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

B.Vân - T.Vy
.
.