Tọa đàm vai trò của pháp luật với công tác Công an

Thứ Bảy, 16/11/2019, 12:25
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 và chào mừng Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), chiều ngày 15-11-2019, Bộ môn Pháp luật - Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã tổ chức chương trình Tọa đàm về vai trò của Pháp luật đối với công tác công an.

Tới dự và phát biểu, Đại tá Nguyễn Văn Thuận – Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng phụ trách Nhà trường nêu rõ: “Pháp luật có vai trò vô cùng quan trọng đối với quản lý đất nước và đời sống xã hội mà đặc biệt trong công tác công an thì càng cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.

Đến dự với buổi Tọa đàm còn có TS Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược và khoa học Thanh tra trực thuộc Thanh tra Chính phủ, nguyên giảng viên Bộ môn Pháp luật - trường Cao đẳng An ninh nhân dân I; Thượng tá TS Ngô Nhất Linh - điều tra viên cao cấp, Cục An ninh điều tra – Bộ Công an.

 Về phía nhà trường có Thượng tá TS Hoàng Văn Lâm – Phó Hiệu trưởng phụ trách Bộ môn Pháp luật; đồng chí Trung tá Lê Thị Mai  Anh – Trưởng Bộ môn Pháp luật, cùng toàn thể cán bộ giáo viên và học viên nhà trường.

Chủ đề của buổi tọa đàm xoay quanh “Vai trò của pháp luật đối với công tác Công an”, đã cung cấp nhiều thông tin và bài học quý báu cho mỗi cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường nhằm vận dụng vào công tác thực tiễn sau này.

Lê Thúy Hiền
.
.