Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ - Tiểu đoàn CSCĐ số 4:

Tổ chức hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2018

Thứ Bảy, 12/05/2018, 09:34
Sáng 10-5, tại nhà thi đấu đa năng huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ đã tổ chức Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2018.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng CSCĐ nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong việc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Đồng thời đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các bộ phận chức năng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục đích, yêu cầu và các quy định của kế hoạch để tổ chức, điều hành hội thao đạt kết quả tốt; các huấn luyện viên, vận động viên và cổ động viên phải nêu cao tinh thần thượng võ, đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức hội thao.

Hình ảnh tại hội thao.

Hội thao sẽ diễn ra trong 2 ngày, bao gồm 90 CBCS được chia làm 7 đội tuyển, các nội dung hội thao gồm: Duyệt đội ngũ, điều lệnh đội ngũ từng người tay không; Nghi lễ CAND; các nội dung về quân sự, kỹ thuật vận động, tháo lắp súng tiểu liên AK, bắn súng quân dụng; các nội dung võ thuật CAND như kỹ, chiến thuật, đồng diễn các bài võ CAND... và thi cán bộ huấn luyện giỏi.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện của CBCS các đơn vị; tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say luyện tập của CBCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phát triển, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển tham gia hội thao cấp trên.

Sơn Hà
.
.