Công an tỉnh Hòa Bình gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thứ Năm, 12/11/2020, 17:18
Sáng ngày 12/11, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.


Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thiếu tướng , Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam; Đại tá Bùi Văn Lạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam tỉnh Hòa Bình.

Cùng dự có Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trịnh Văn Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí cán bộ và nhân thân các liệt sỹ, cán bộ đã mất trong lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Đại tá Trịnh Văn Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình (bìa phải)  tặng hoa chúc mừng CLB Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, 158 đồng chí của Công an tỉnh Hòa Bình và hơn 10.000 cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân đã được chi viện cho chiến trường miền Nam đúng lúc, kịp thời, làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị cách mạng của miền Nam. 

Thay mặt Ban Liên lạc, Thiếu tướng Phan Văn Lai và Đại tá Bùi Văn Lạnh đã nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên của lớp cán bộ chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với tinh thần “tất cả vì tiền tuyến lớn”, cán bộ Công an chi viện đã chiến đấu kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Nguyễn Hùng
.
.