Tổ 363 phát hiện nhiều vụ tàng trữ vũ khí

Thứ Năm, 10/01/2019, 16:52
Ngày 10-1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các tổ công tác 363 làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí thô sơ trong cốp xe của một số thanh niên lưu thông vào ban đêm.


Khoảng 23 giờ 50 đêm 8-1, tổ 363 khu vực huyện Hóc Môn tuần tra trên trên đường Lý Thường Kiệt phát hiện một người điều khiển xe máy chở theo người ngồi phía sau, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra thì người này tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi đến đường Nguyễn Thị Đành thì khống chế được. Hai người trên xe được xác định là Xâm Hoàng Trung (18 tuổi) và Liêu Văn Sang (20 tuổi) đều ngụ ở huyện Hóc Môn. Qua kiểm tra, tổ 363 phát hiện trong cốp xe có một con dao dài khoảng 80 cm.

Tổ 363 kiểm tra cốp xe 

Còn khoảng 0 giờ đêm 9-1, tổ 363 tuần tra trên quốc lộ 1 (thuộc phường Thới An, quận 12), phát hiện hai người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính, hai người này khai tên Lê Xuân Tình (31 tuổi) và Trần Bảo Trọng (24 tuổi) cùng ở tỉnh Kon Tum nhưng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ tuỳ thân. Kiểm tra cốp xe, tổ 363 phát hiện 1 dao bấm và 1 dùi cui bằng kim loại.

Tổ 363 phát hiện dao bấm và dùi cui trong cốp xe của 2 thanh niên
Tổ 363 đã bàn giao các vụ việc trên cho Công an địa phương xử lý.

Nhân Sơn
.
.