Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Thứ Năm, 01/12/2016, 19:50
Chiều 1-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đã tiếp Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc do ngài Lee Joo Min, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, an ninh và thực thi pháp luật. 

Thời gian qua, trên lĩnh vực hợp tác đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, hai Bên đã duy trì phối hợp thường xuyên, có hiệu quả trong trao đổi thông tin, hoàn thiện cơ chế phối hợp điều tra, xác minh, triệt phá những băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố quốc tế… và đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp, công dân của nước này ở nước kia…, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị hai Bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố quốc tế…; chia sẻ thông tin, tình hình thế giới và khu vực mà hai Bên cùng quan tâm; bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân nước này ở trên lãnh thổ nước kia và ngược lại…

Ngài Lee Joo Min khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự giữa hai Cơ quan, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, cũng như mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày càng phát triển tích cực, thực chất hơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hợp tác cảnh sát Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất.

* Sáng cùng ngày, cũng tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Hợp tác cảnh sát Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất. Tại Hội nghị, hai Bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Hai cơ quan đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả trong các lĩnh vực như đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh, an toàn cho các công dân, doanh nghiệp hai nước ở mỗi bên... Hai bên đã triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm các đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng mạng internet thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục phát huy tối đa những tiềm năng, bổ sung lẫn nhau về kinh tế trên cơ sở tương đồng, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lý giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, đưa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thực chất và sâu sắc hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm đem lại lợi ích thiết thực và đóng góp vào sự phồn vinh của mỗi nước.

Khổng Hà
.
.