Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp Giám đốc ĐH Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc

Thứ Ba, 19/04/2016, 15:29
Chiều 19-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã có buổi tiếp xã giao ông Bếch Sưng Hô, Giám đốc Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc do ngài Giám đốc Bếch Sưng Hô làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc ngài Giám đốc Bếch Sưng Hô và toàn Đoàn sức khỏe, hạnh phúc và chúc chuyến thăm của Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp; chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Giám đốc ĐHCSQG Hàn Quốc Bếch Sưng Hô tại buổi tiếp. (Ảnh: Khổng Hà)

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu bật quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã có những bước phát triển tốt đẹp, đặc biệt là kể từ khi hai bên ký Thỏa thuận hợp tác (6-5-2005 tại Hà Nội). 

Trên cơ sở đó, hai bên đã triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong đó có thiết lập quan hệ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an Việt Nam) và Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Thông qua hợp tác, hai nhà trường đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trao đổi học viên, tạo cơ hội học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm trong công tác đào tạo cũng như tìm hiểu mô hình đào tạo cho lực lượng Cảnh sát ở mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực khẳng định, trong quá trình phát triển và hội nhập, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thông qua hợp tác với lực lượng Cảnh sát các nước, trong đó có Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, qua hợp tác đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an Việt Nam) có thêm kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội và phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, khu vực và trên thế giới.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữ hai nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị hai bên cần tập trung vào một số nội dung như: 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác, bao gồm các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, trao đổi học viên và trao đổi đoàn cấp cao giữa Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam và Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc; 

Mở rộng phạm vi hợp tác bằng việc tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm trao đổi song phương về công tác đào tạo cảnh sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ chức cử các giảng viên sang tập huấn ngắn hạn về phòng, chống tội phạm cho học viên giữa hai nhà trường.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Giám đốc ĐHCSQG Hàn Quốc Bếch Sưng Hô và các đại biểu tại buổi tiếp.

Ngài Bếch Sưng Hô Về bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu lòng mến khách; chân thành cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã dành thời gian tiếp Đoàn; Chúc mừng những thành tựu to lớn của lực lượng Công an Việt Nam trong 70 năm qua, phục vụ đắc lực sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay của Việt Nam; góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc và tin tưởng rằng, với những nội dung trao đổi, quan hệ hợp tác của hai Bên sẽ có những bước phát triển mới.

Khổng Hà
.
.