Khen thưởng thành tích phá chuyên án về pháo lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Hai, 09/12/2019, 16:10
Ngày 9-12, Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã gửi thư khen và trao thưởng 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự về thành tích triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn pháo các loại.

Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Đăng Mười (SN 1978) và con trai là Nguyễn Đăng Minh (SN 2000), cùng trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Qua thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 6-12-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan của Nguyễn Đăng Mười đã phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại, với hàng trăm hộp pháo, có tổng trọng lượng hơn 900kg; 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt...

Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao Thư khen và thưởng nóng 30 triệu đồng cho Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hải Quân đã biểu dương thành tích mà lực lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp đạt được trong chuyên án vừa qua. 

Đồng chí Giám đốc khẳng định: Đây là chuyên án về chuyên đề pháo đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thu giữ gần 1 tấn pháo. Trong thời gian tới, càng về cuối năm, việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các loại pháo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, vì thế yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tập trung phương tiện, lực lượng đấu tranh mạnh hơn nữa với loại tội phạm này, nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngô Quang Văn
.
.