Khen thưởng Ban chuyên án làm rõ vụ cướp tài sản, bắt cóc tống tiền

Thứ Tư, 07/06/2017, 17:52

Chiều 7-6, tại Công an huyện Phú Vang, Đại tá Lê Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đến thăm, động viên và khen thưởng số tiền 5 triệu đồng cho Ban chuyên án vừa phá thành công vụ án cướp tài sản, bắt cóc tống tiền xảy ra tại địa bàn xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đại tá Lê Quốc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Ban chuyên án và tập thể CBCS Công an huyện Phú Vang vừa đạt được.

Theo Đại tá Hùng, việc phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng đã nâng cao uy tín của lực lượng Công an, lấy lại niềm tin trong nhân dân và tạo ra môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn. 

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Chủ tịch UBND huyện Phú Vang khen thưởng Ban chuyên án.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu Công an huyện Phú Vang tiếp tục điều tra, lãm rõ các hành vi của đối tượng Phan Bá Hải để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử công khai trước pháp luật.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang La Phúc Thành đã thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương khen thưởng cho Ban chuyến án Công an huyện Phú Vang số tiền 5 triệu đồng.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, vào rạng sáng ngày 7-5-2017, tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong (đóng tại thôn 3, xã Vinh Thanh) đã xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn.

Công an huyện Phú Vang lấy lời khai đối tượng Hải.

Thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong đang ở trong trụ sở Công ty thì Hải bịt kín mặt mũi xông vào dùng dao khống chế ông Phong để cướp tài sản.

Sau khi dùng dao khống chế ông Phong, Hải dùng dây trói nạn nhân để cướp 6 triệu đồng tiền mặt và một ĐTDĐ SamSung Galaxy S7 trị giá 18,5 triệu đồng. 

Đối tượng Phan Bá Hải, kẻ cướp tài sản, bắt cóc tống tiền Giám đốc doanh nghiệp.

Tiếp đến, Hải khống chế đưa ông Phong vào xe ôtô riêng của nạn nhân và buộc vị Giám đốc này đưa thẻ ATM cùng mật khẩu thẻ. Sau đó, Hải lái ôtô chở ông Phong đến 3 cây ATM ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và TP Huế để rút tổng số tiền 110.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của ông Phong.  

Với ý định tống tiền, Hải tiếp tục lái xe ôtô chở ông Phong theo QL49 từ TP Huế về xã Vinh Thanh để tống tiền mẹ ông Phong. Hải nói với ông Phong rằng gia đình phải đưa cho Hải 1 tỷ đồng thì mới thả ông Phong. 

Tuy nhiên, khi xe chạy đến địa phận xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) thì gặp tai nạn nên Hải bỏ lại xe ôtô và nạn nhân đang bị trói ở trong xe để bỏ trốn.

Anh Khoa
.
.