Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm, kiểm tra và chúc Tết Công an quận Tây Hồ

Chủ Nhật, 07/02/2016, 22:58
Tối 29 Tết, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới thăm, kiểm tra và chúc Tết Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.

Năm 2015 là năm mà Công an quận Tây Hồ triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo ATTT trên địa bàn. Kết quả mà Công an quận đạt được là ANTT và TTATXH được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trò chuyện với CBCS Công an quận Tây Hồ

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tết Nguyên đán Bình Thân, Công an quận Tây Hồ triển khai 3 kế hoạch, 3 phương án, huy động tối đa lực lượng đảm bảo TTATGT tại điểm bắn pháp hoa và ANTT tại Phủ Tây Hồ.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, 100% CBCS Công an quận ứng trực, tuần tra, kiểm tra nhằm không để xảy ra hiện tượng đốt pháo, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà cho CBCS Công an quận Tây Hồ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Thường trực chúc mừng CBCS Công an quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tích trong năm 2015.

Đặc biệt, trong việc giữ gìn TTATXH, Công an quận đã có nhiều biện pháp hay, giúp cho việc đảm bảo ANTT, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, năm 2016 là năm có nhiều thách thức phải vượt qua, đặt ra cho lực lượng Công an rất nhiều nhiệm vụ mới. Do vậy, đồng chí đề nghị Công an quận Tây Hồ tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm và kiểm tra mô hình trông xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ .

Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Chủ động, chuẩn bị đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến các biện pháp đảm bảo TTATXH, nâng cao tỷ lệ điều tra án; giảm tội phạm, giảm trọng án trên địa bàn, đặc biệt không để xảy ra trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Đoàn kết, nhất trí, xây dựng tập thể vững mạnh, chấp hành nghiêm túc các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, phấn đấu đưa Công an quận Tây Hồ không có CBCS vi phạm pháp luật, giảm CBCS bị kỷ luật.

 Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm và chúc Tết với Ban Quản lý Di tích Phủ Tây Hồ.

Ngay trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đã đi kiểm tra mô hình trông xe miễn phí ở Phủ Tây Hồ do Quận đoàn Tây Hồ phối hợp với Công an quận triển khai. Đây là mô hình trông giữ xe miễn phí đầu tiên ở Hà Nội trong Tết Bính thân này và đồng chí Thứ trưởng Thường trực mong muốn mô hình được nhân rộng ra toàn quốc. Tại đây, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đã hỏi thăm, chúc Tết và động viên CBCS đang làm nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân đón Tết.

Trần Hằng
.
.