Thứ trưởng Phạm Dũng làm việc với Công an tỉnh Long An

Thứ Tư, 24/08/2016, 15:11
Ngày 24-8, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Long An. Tiếp đoàn công tác Bộ Công an có đồng chí Đỗ Hữu Lâm-Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đại tá Phạm Hữu Châu- Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác Bộ Công an tình hình kết quả công tác Công an 9 tháng đầu năm 2016.

Công an tỉnh luôn được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sâu sát về nghiệp vụ; quan tâm trang cấp kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu cũng như lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Long An đảm bảo ổn định, lực lượng Công an các cấp luôn có sự chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục được giữ vững ổn định, TTATXH được đảm bảo. Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của toàn lực lượng Công an tỉnh Long An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới, Công an tỉnh Long An chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần giữ vững ổn định tình hình An ninh chính trị, trật tự An toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Phan Chí Thanh-Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu: những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, TTATXH và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, mà lực lượng Công an trong toàn tỉnh phải tập trung thực hiện. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phát huy những mặt làm được, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thứ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục và lãnh đạo tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Thúy Phượng- Minh Khánh
.
.