Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm và làm việc tại Công an Quảng Nam

Thứ Ba, 09/08/2016, 16:59
Chiều ngày 9-8, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam. Đón đoàn có ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban thường vụ Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương.


Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành duyệt đội danh dự Công an Quảng Nam.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung đamt bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các tổ chức, đối tượng xâm hại an ninh quốc gia; tình hình tội phạm và hành vi xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 595 vụ (giảm 62 vụ so với cùng kỳ); tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 182 vụ, làm chết 114 người, bị thương 148 người (giảm 13 vụ, giảm 10 người chết và giảm 29 người bị thương)...; đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng pơ mu xảy ra tại khu vực biên giới huyện Nam Giang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và thường trực tỉnh ủy...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà Công an tỉnh Quảng Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhắc nhở trong thời gian tới, lực lượng Công an Quảng Nam cần phát huy hơn nữa các mặt công tác đã đạt được, đặc biệt là vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các công tác đào tạo trong lĩnh vực xây dựng lực lượng CAND, công tác phòng ngừa nghiệp vụ, các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường và người nước ngoài.

Hạ Vy
.
.