Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác tại An Giang

Thứ Hai, 26/10/2020, 19:23
Ngày 26/10, tại Công an tỉnh An Giang, Đoàn công tác Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả triển khai Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 - 2020.

Theo báo cáo của Công an tỉnh An Giang, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, quán triệt đến cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức Đoàn thanh niên trong lực lượng Công an. 

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời bố trí sử dụng cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng. Trong đề án Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Đảng ủy, Ban giám đốc đã điều động hơn 320 cán bộ đoàn, đảng viên trẻ có năng lực, tăng cường cho lực lượng chiến đấu và các địa bàn trọng điểm, phức tạp. 

Đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng Công an phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đảm nhận và hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang đã đăng ký, thực hiện hàng trăm công trình, hàng ngàn phần việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiểm tra, chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh An Giang.

Điển hình các công trình “Hành quân dã ngoại giúp dân”; “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”; “Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường”; “Đoạn đường thanh niên đảm bảo an toàn giao thông”; “Vọng gác thanh niên”. Nổi bật các mô hình, công trình như: “Chương trình cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến”; “Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo ANTT các dịp lễ tết”; “Nối vòng tay lớn”; “Bếp ăn từ thiện”… 

Sự xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Công an, góp phần đắc lực cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả Công an tỉnh An Giang đã thực hiện, triển khai Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA và Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 - 2020. Công an tỉnh An Giang cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời lồng ghép các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. 

Cán bộ trẻ qua quá trình rèn luyện, bồi dưỡng được bố trí các vị trí từ chỉ huy cấp đội, lãnh đạo cấp phòng và Công an các đơn vị, địa phương. Cán bộ chiến sĩ đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đáp ứng tốt các yêu cầu công tác. 

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi - đã trao tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, do cán bộ chiến sĩ đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm đến công tác khen thưởng, chú trọng biểu dương thành tích, chiến công của cán bộ trẻ, trực tiếp chiến đấu ở cơ sở. Xây dựng các mô hình thanh niên xung kích, làm tốt công tác phòng ngừa, phân tích trúng, đúng, kỹ và sâu sát tình hình. 

Công an tỉnh An Giang tuyển chọn, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, chủ động giao việc, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, bồi dưỡng ngoại ngữ và có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác đến thăm hỏi sức khỏe ông Bùi Tuần, nguyên Giám mục Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác trao nhà đồng đội tại TP Long Xuyên.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã đến trao nhà tình đồng đội cho Trung úy La Văn Vô, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.
Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác đến thăm hỏi sức khỏe ông Bùi Tuần, nguyên Giám mục Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã đến thăm hỏi đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đồng chí Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang. 

Văn Vĩnh
.
.