Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác ứng trực tại một số đơn vị

Thứ Hai, 04/02/2019, 22:11
Chiều 4-2 (30 Tết), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và chúc Tết tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.


*Tại Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Năm 2018, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thực hiện nghiêm túc công tác vũ trang tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu; phối hợp với các lực lượng có liên quan bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối nhiều mục tiêu, bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nguyên thủ các nước viếng thăm, thăm quan Cụm di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình; phối hợp đón tiếp gần 2 triệu lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tại Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy của toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quà tặng Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, CBCS Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần quán triệt phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Triển khai nhiều kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động thường xuyên, đột xuất của đối tượng Cảnh vệ, các hoạt động của nhân dân trong nước và khách nước ngoài thăm quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác, chế độ trực ban, trực chiến, thông tin báo cáo, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tình huống đột xuất xảy ra trong khu vực mục tiêu, đặc biệt là trong đêm Giao thừa và các ngày Tết…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi tới toàn thể CBCS Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

* Tại Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Long Biên, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm, Công an phường Ngọc Lâm đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác và chúc Tết tại Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Vì vậy, trong năm 2018, các chỉ tiêu công tác đều được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tình hình địa bàn phường được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức tạp, không có trọng án xảy ra; đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thứ Nguyễn Văn Thành trao quà tặng Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CBCS Công an phường Ngọc Lâm cần thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, bám sát cơ sở; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đốt pháo, nổ; mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép; có phương án kịp thời điều tiết, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trong đêm Giao thừa…

* Tại Công an huyện Gia Lâm

Những năm qua, Công an huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để đột biến, bất ngờ…, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2018, Công an huyện Gia Lâm đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Đây là năm 12 liên tiếp Công an huyện Gia Lâm vinh dự được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu và lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an huyện Gia Lâm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trong đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu CBCS Công an huyện Gia Lâm cần duy trì thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo, thống kê.

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân sự và các lực lượng khác có liên quan để bảo đảm tuyệt đối về ANTT, trật tự, an toàn giao thông, người, tài sản, phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại trận địa. Bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả…

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo ANTT và chúc Tết tại Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Long Biên; Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên.

PV
.
.