Xây dựng Khu lưu niệm An ninh Khu VIII là việc làm cấp thiết

Thứ Hai, 18/12/2017, 15:53
Ngày 18-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc về việc xây dựng Khu lưu niệm An ninh Khu VIII tại Đồng Tháp. 

Đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác của Bộ Công an, đại diện các đơn vị đã khảo sát thực tế điểm An ninh Khu VIII trước đây tại ấp Giồng Bàng (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) và tại ấp 4 (xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh). Sau khi khảo sát, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, tham luận nêu bật ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của An ninh Khu VIII. 

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân trình bày tham luận tại buổi làm việc. 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác kết quả, chủ trương xây dựng Khu lưu niệm. An ninh Khu VIII chính thức được thành lập từ tháng 11-1946 đến tháng 2-1976 giải thể. 

Trong hai cuộc kháng chiến, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn An ninh Khu VIII rất khắc nghiệt. Chiến khu Đồng Tháp Mười rất quan trọng. 

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh Khu VIII luôn phải đương đầu với nhiều âm mưu thâm độc, thủ đoạn tàn bạo của địch. Do tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh nên căn cứ Khu uỷ Khu VIII phải di dời liên tục. Khu VIII còn là nơi góp người, góp của, bảo đảm tiếp vận trên các hành lang chiến lược trên bộ, trên biển ra miền Bắc, giữa miền Đông, miền Tây và cho Sài Gòn...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp báo cáo tại buổi làm việc. 

Từ năm 1961 đến năm 1976, lực lượng An ninh Khu VIII có 5 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 33 đơn vị và 35 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; danh sách liệt sĩ an ninh các tỉnh Khu VIII trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược có rất nhiều đồng chí. Sự hy sinh, đóng góp của lực lượng An ninh Khu VIII đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc rất lớn, được tôn vinh, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành hoan nghênh tinh thần làm việc của Công an Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Long An và Bến Tre. 

Đồng chí Thứ trưởng thống nhất phương án về việc xây dựng Khu lưu niệm An ninh khu VIII tại ấp 4 (xã Mỹ Long) theo đề xuất của Công an Đồng Tháp và các tỉnh thuộc An ninh Khu VIII. Khu vực tại xã Mỹ Long có nhiều điều kiện thuận lợi, gần với quần thể Di tích lịch sử Xẻo Quýt, Khu di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, nơi dừng chân, hoạt động của lãnh đạo Trung ương Cục, Khu uỷ Khu VIII...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi làm việc, chỉ đạo công tác tại Đồng Tháp. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Xây dựng Khu lưu niệm An ninh Khu VIII là việc làm cấp thiết, không thể chậm hơn được nữa. Công an các tỉnh khẩn trương, chủ động chuẩn bị về mặt thông tin, bổ sung tài liệu, nếu đủ điều kiện sẽ tổ chức hội thảo, thu thập thêm thông tin, ý nghĩa, nhân chứng lịch sử. Việc quy hoạch, xây dựng cần có tầm nhìn chiến lược, cân nhắc, tính toán kĩ phương án, mô hình, kinh phí...”.

Văn Vĩnh
.
.