Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp đoàn đại biểu Bộ An ninh Lào

Thứ Ba, 12/09/2017, 20:01
Chiều 12-9,  tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp đoàn đại biểu Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào do Thiếu tướng Khamsai Chanthavong, Cục trưởng làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 11-9 đến 15-9.

Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Quang Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28) báo cáo tình hình kết quả buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa Cục V28 và Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào vào sáng cùng ngày, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc sức khỏe các thành viên trong đoàn, chúc chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và Thiếu tướng Khamsai Chanthavong

Đánh giá cao nội dung buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa hai đoàn vào buổi sáng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng lưu ý một số vấn đề trọng tâm hai bên cần đặc biệt quan tâm thời gian tới. Đó là: quản lý tình trạng di cư tự do giữa cư dân biên giới hai nước, nhất là vấn đề kết hôn của đồng bào dân tộc của Việt Nam với người dân các bộ tộc Lào ở khu vực biên giới. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhân khẩu, quản lý dân cư, liên quan trực tiếp tới công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn giáp biên 2 quốc gia; đòi hỏi lực lượng chức năng hai nước cần kiên trì vận động, giải thích để bà con dân tộc của hai quốc gia hiểu, thực hiện tốt  pháp luật của mỗi nước, cũng như phong tục tập quán của dân tộc mình.

Hiện nay, trước tình hình tội phạm buôn bán ma túy ngày càng diễn biến phức tạp,  không chỉ nhức nhối cho Việt Nam mà còn cho nước bạn Lào, đặc biệt trên tuyến giáp biên giữa Lào và Việt Nam, đòi hỏi việc phối hợp giữa 2 Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong công tác này ngày càng cần phải chặt chẽ, nhất là trong một số mặt công tác như: quản lý hộ khẩu, xây dựng lực lượng Công an ở cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào và Cục V28. 

Để ngăn chặn một cách hiệu quả tội phạm ma túy, lực lượng Công an hai nước cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao nhận thức cho nhân dân, để không bị tội phạm lôi kéo vào con đường phạm tội.

Về những nội dung khác mà hai đoàn đã thảo luận, trao đổi cũng như những đề xuất từ phía bạn Lào sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Cục V28 tập hợp để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xin ý kiến chỉ đạo. 

Tâm Phạm
.
.