Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Năm, 20/04/2017, 22:04
Chiều 20-4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo cáo về tình hình ANTT Qúy I/2017, Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tội phạm về trật tự xã hội nhìn chung được kiềm chế, không có diễn biến phức tạp. 

Đã điều tra làm rõ 88 vụ (đạt 89,8%) với 116 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng trên 1 tỷ đồng. Trong đó, trọng án xảy ra 3 vụ (giảm 2 vụ), làm chết 3 người, đã điều tra làm rõ, bắt 3 đối tượng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Vi phạm pháp luật về môi trường chủ yếu liên quan đến lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tình hình tai nạn giao thông cũng tiềm ẩn phức tạp, xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 5 người (tăng 3 vụ, không tăng, giảm số người chết, giảm 23 người bị thương).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Nguyễn Văn Trì cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận những thành tích mà Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua; chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá dự báo trên cơ sở đó lựa chọn những vấn đề nổi lên về ANTT, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết kịp thời, có hiệu quả góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố duy trì, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ cở.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần phải quyết liệt hơn trong việc xử lý xe quá tải trọng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông… Các lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, đặc biệt là lực lượng CSGT phải có thái độ niềm nở, trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo niềm tin của dân vào lực lượng Công an. 


Minh Hiền
.
.