Cảm hóa, giáo dục phạm nhân bằng tình người

Thứ Bảy, 11/11/2017, 19:22
Chiều 11-11, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Trại Giam Ninh Khánh, Tổng cục Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII (Bộ Công an).


Sau khi thăm một số phân trại thuộc Trại giam Ninh Khánh, nghe lãnh đạo Trại báo cáo kết quả các mặt công tác Công an thời gian qua, nghe ý kiến của đại diện Công an tỉnh, Toà án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, lực lượng Công an cơ sở và của đại diện các Cục, lãnh đạo Tổng cục VIII.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật mà lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Ninh Khánh đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, thời gian tới, Trại giam Ninh Khánh cần tập trung lực lượng, biện pháp, xây dựng các phương án  bảo vệ tuyệt đối  an ninh, an toàn Trại trong bất kỳ tình huống nào, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ giam giữ, cải tạo phạm nhân. 

Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng xây dựng tập thể Đảng bộ, đơn vị đoàn kết, thống nhất, đủ sức hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Tâp trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, có các biện pháp giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tình huống phức tạp có thể nảy sinh; chú ý đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là số cán bộ, chiến sỹ trẻ; giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND trong công tác, học tập, chiến đấu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong quản lý, giáo dục phạm nhân phải nâng cao chữ “Tâm”, cảm hoá giáo dục bằng tình người; tham gia các phong trào, cuộc vận động do cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động.

Nguyễn Bình - Đức Thắng
.
.