Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ

Thứ Tư, 10/06/2020, 19:11
Chiều 10/6, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác tại Trạm Công an cửa khẩu sân bay TP Cần Thơ. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục trưởng Cục Y tế; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an cùng tham gia Đoàn công tác.

Đồng chí Thứ trưởng thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ làm việc tại đây, trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh tại nhà ga, nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu báo cáo đồng chí Thứ trưởng, trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác hoàn thành nhiệm vụ công tác nơi tuyến đầu chống dịch. 

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ báo cáo kết quả công tác. 

Bà Phạm Thùy Trang, Phó Giám đốc phụ trách sân bay Cần Thơ chia sẻ với Đoàn công tác của Bộ Công an, sân bay Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Trạm Công an cửa khẩu và các đơn vị khác đảm bảo an toàn hạ cánh, an toàn cho lực lượng phục vụ và hành khách, trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19. Các mặt công tác đều thực hiện tốt, chu đáo và được hành khách đánh giá rất cao.

Bà Phạm Thùy Trang, Phó Giám đốc phụ trách sân bay Cần Thơ chia sẻ với đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an một số kết quả nổi bật, trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lệ, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ cho biết: qua hơn 9 năm thành lập, Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ thực hiện tốt thủ tục xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh an toàn cho 911 chuyến bay quốc tế, với hơn 103.000 hành khách. Trong đó nhiều chuyến bay chở nguyên thủ các nước. Trạm Công an cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, đơn vị quản lý nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. 

“Trạm Công an cửa khẩu đã làm thủ tục nhập cảnh an toàn cho 52 chuyến bay và 6.374 công dân Việt Nam về nước do ảnh hưởng dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa, bảo hộ tốt, không để lây nhiễm trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh”, Đại tá Nguyễn Ngọc Lệ nói.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ tại Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Công an động viên, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Trạm Công an cửa  khẩu sân bay Cần Thơ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên, biểu dương và đánh giá rất cao kết quả, thành tích, công sức các mặt công tác Công an TP Cần Thơ đã đạt được. Trong thời gian dịch bệnh, tình hình rất căng thẳng, sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ, trong đó có Trạm Công an cửa khẩu, mối quan hệ chặt chặt chẽ, công tác phối hợp với các đơn vị Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

“Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận, cần phát huy trong thời gian tới. Kết quả phòng chống dịch của Việt Nam, đến nay rất đáng tự hào. Tổ chức Y tế thế giới, bạn bè nhiều nước ca ngợi, ngưỡng mộ. Lãnh đạo, nguyên thủ các nước đánh giá rất cao”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành thường xuyên, rất quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng Công an được đánh giá là một trong những lực lượng quan trọng nơi tuyến đầu cùng lực lượng Y tế, Quân sự, Biên phòng, phối hợp với các lực lượng khác làm nên những thành tích đáng trân trọng. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp của Công an TP Cần Thơ, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ cùng các lực lượng khác.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác tặng một số trang thiết bị y tế cho Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ.

“Thành công rất lớn, tạo niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua công tác chống dịch, vị thế của Việt Nam được thế giới thừa nhận”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Mục tiêu Chính phủ đặt ra vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo kinh tế phát triển. Công tác phòng chống dịch COVD-19 sẽ bước qua một giai đoạn mới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nêu cao tinh thần, phát huy các kết quả, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Văn Vĩnh
.
.