Thứ trưởng Lương Tam Quang làm việc tại Công an Lâm Đồng

Chủ Nhật, 01/12/2019, 15:46
Ngày 1-12, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng. 

Báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã khái quát toàn bộ các mặt hoạt động của Công an tỉnh trong năm qua, nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện triển khai có hiệu quả công tác Công an, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh công tác xây dựng, chấn chỉnh lực lượng...

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Lâm Đồng

Trong năm qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, tổ chức tốt công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo ANTT, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2019, Công an tỉnh Lâm Đồng có tỉ lệ phá án cao, đặc biệt là các vụ trọng án, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận đều được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, triệt phá, đạt tỉ lệ 100%... Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đã lắng nghe lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng báo cáo công việc, phương hướng, nhiệm vụ, đồng thời dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số vấn đề, chính sách trong công tác Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh tới việc triển khai Đề án đưa Công an chính quy về xã đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải được thực hiện có hiệu quả, lấy cơ sở làm gốc, chủ động nắm bắt, giữ vững ANTT địa bàn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Thứ trưởng Lương Tam Quang

Thứ trưởng cũng lưu ý lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc thường xuyên quán triệt tới CBCS giữ gìn hình ảnh, lối sống; kịp thời tuyên dương những việc làm hay, ý nghĩa, làm sâu sắc thêm hình ảnh của người chiến sĩ CAND...

Khắc Lịch
.
.