Thứ trưởng Lê Quý Vương kiểm tra công tác bầu cử

Chủ Nhật, 22/05/2016, 15:50
Ngày 22-5, Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội của Cơ quan Bộ Công an.


Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã báo cáo tình hình công tác tổ chức bầu cử và phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Đúng 7 giờ, các cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8 đã quán triệt tinh thần tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định; các cử tri đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Nhiều cử tri đã hoàn tất việc bỏ phiếu sớm để tiếp tục về làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cuộc bầu cử. Tình hình ANTT ở khu vực bỏ phiếu số 8 được đảm bảo. Đến 11 giờ cùng ngày, 100% cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8 đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu, đã ghi nhận, biểu dương Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cơ quan Bộ Công an trong nhiều ngày qua đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai tốt các bước chuẩn bị bầu cử  và thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đoàn công tác tại khu vực bỏ phiếu Cơ quan Bộ Công an.
Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Tổ bầu cử và các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử; nắm chắc tình hình, triển khai công tác trực ban, trực chiến; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời báo cáo Bộ những tình huống phát sinh nếu có để chỉ đạo giải quyết.

Thứ trưởng Lê Quý Vương lưu ý, mặc dù cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử vẫn phải đợi đến đúng thời gian quy định mới được mở hòm phiếu; việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả đến Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm phải tiến hành theo luật định…

Anh Hiếu
.
.