Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Nghệ An

Thứ Năm, 17/11/2016, 15:28
Ngày 17-11, Đoàn Công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc, tặng quà ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Nghệ An. Tiếp đoàn về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng ban.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại Nghệ An vào trung tuần tháng 9 vừa qua.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống… 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam chia sẻ với những mất mát của nhân dân Nghệ An và ghi nhận, biểu dương các cấp chính quyền tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đoàn công tác đã trao tặng 500 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ nhân dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công an đã buổi làm việc với Công an Nghệ An. Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo công tác đảm bảo ANTT và các hoạt động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ Công an Nghệ An khắc phục khó khăn do mưa bão gây ra

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng chống mưa lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa bão, triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ theo kế hoạch, phương án đã xây dựng.

Sau đợt mưa lũ, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn cùng giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng với đó, Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã quyên góp 1 ngày lương và chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh tổ chức trao tặng, ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ số tiền trên 600 triệu đồng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam biểu dương Công an Nghệ An đã làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trước, trong và sau mưa lũ, kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu tốt các kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ Công an cũng đã trao tặng Công an Nghệ An 300 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội để khắc phục khó khăn do mưa bão gây ra.

Hữu Thành
.
.