Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng nhà tình nghĩa gia đình cán bộ Công an gặp khó khăn

Chủ Nhật, 24/04/2016, 17:28
Ngày 24-4, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Tổng cục V, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên, tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho Thượng úy Chau Quy Phếth – người dân tộc Khmer, là cán bộ Công an huyện Tịnh Biên.


Về phía tỉnh An Giang, có đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà gia đình Thượng úy Chau Quy Phếth.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác và gia đình Thượng úy Chau Quy Phếth, trước căn Nhà tình nghĩa.

Trong chuyến làm việc tại Công an tỉnh An Giang trước đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 1 tỷ đồng, do Tập đoàn Cường Thịnh Thi (Ninh Bình) tài trợ, cho gia chính sách, người có công, CBCS công tác trong lực lượng Công an còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở.

Trên cơ sở đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương và Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ xây dựng 20 căn Nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng), trong có gia đình đồng chí Thượng úy Chau Quy Phếth, cán bộ Công an huyện Tịnh Biên.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác đến thăm Đồn Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang).

Phát biểu tại buổi lễ trao Nhà tình nghĩa, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, chân thành cám ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã nhiệt tình giúp đỡ, cùng với Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên sớm xây dựng hoàn thành căn nhà tình nghĩa nói trên cho gia đình đồng chí Chau Quy Phếth.

Đồng chí Thứ trưởng, bày tỏ: “Mong rằng món quà sẽ phần nào giúp gia đình đồng chí Chau Quy Phếth có một mái ấm để ổn định cuộc sống, là nguồn động viên, cổ vũ mọi người cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu, linh hoạt, sáng tạo trong công tác và lao động, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương và Tổ quốc”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Biên phòng Vương quốc Campuchia tại Cột mốc 275 giữa biên giới hai nước.

Trước tình cảm của đồng chí Thứ trưởng, Thượng úy Chau Quy Phếth, xúc động: “Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đặc biệt là đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi xây cất căn nhà tình nghĩa khang trang như ngày hôm nay. Đây là niềm mơ ước của gia đình tôi trong nhiều năm qua. Ngoài số tiền 50 triệu đồng được Bộ Công an hỗ trợ, tôi còn nhận được 12 triệu đồng từ sự vận động của Công an huyện và đóng góp của CBCS đơn vị; ngoài ra, Đảng ủy Công an huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, 5 đợt với 20 lượt đoàn viên tham gia phụ giúp xây dựng nhà…”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác và CBCS Công an huyện Tịnh Biên (An Giang).

Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác Bộ Công an đến thăm CBCS Đồn Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; thăm Cột mốc 275 biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác tại Cột mốc 275, biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đến thăm, làm việc với Công an huyện Tịnh Biên, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao các mặt công tác của Công an huyện Tịnh Biên thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, toàn thể CBCS Công an huyện Tịnh Biên cần tiếp tục đổi mới tư duy, tổ chức công việc, học tập nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng với mọi yêu cầu công tác, nhiệm vụ trong tình hình mới…


Văn Đức
.
.