Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác tại Thái Bình

Thứ Hai, 09/11/2015, 17:38
Sáng ngày 9/11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vũ Lăng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh và rộng khắp, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với cán bộ và nhân dân xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình ở Vũ Lăng đã tự nguyện hiến tặng cho làng, xã hàng trăm mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, từ chỗ năm 2011 mới đạt 6/19 tiêu chí đến nay Vũ Lăng đã trở thành xã đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, xã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp"...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà Công an xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vũ Lăng đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH có nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là xây dựng các mô hình tự quản về ANTT lồng ghép với các phong trào thi đua khác; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về phong trào bảo vệ ANTQ; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Ngọc Oanh
.
.