Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bình Định

Thứ Năm, 26/10/2017, 16:42
Ngày 26-10, Thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bình Định. Dự buổi làm việc có ông Hồ Quốc Dũng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết 11 tháng qua đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng những mô hình ANTT hoạt động hiệu quả; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm ổn định ANTT ở địa phương, qua đó kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 19% so với cùng kỳ năm trước; điều tra làm rõ 565 vụ, đạt 84,45%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 90,74%, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; truy bắt và vận động đầu thú 78 đối tượng truy nã; tai nạn giao thông giảm 16,3% số vụ, giảm 13,71% số người chết và giảm 16,18% số người bị thương…

Quang cảnh buổi làm việc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm hỏi, động viên cán bộ Công an tỉnh Bình Định.

Cùng với việc biểu dương những nỗ lực tích cực của Công an Bình Định trong thời gian qua, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, ban, ngành ở địa phương đối với lực lượng công an.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định tiếp tục nhận diện những thuận lợi, khó khăn và thử thách trong tình hình mới, thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT; tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng quân đội, biên phòng và các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác bảo vệ ANTT; chủ động dự báo, phân tích tình hình ANTT, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tiếp tục mở thêm nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và cháy, nổ...

Đại diện Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị, Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buối làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên, cán bộ – chiến sĩ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; mỗi đảng viên, cán bộ - chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, đoàn kết vượt khó, nâng cao nhận thức trách nhiệm công tác trong mọi điều kiện, tình huống…

Hữu Toàn
.
.